Hãng Toyoda Gosei mở rộng sản xuất ở nước ngoài

Hãng cung cấp phụ tùng ôtô Toyoda Gosei của Nhật Bản cho biết chi nhánh của hãng tại Indonesia sẽ tăng sản lượng túi khí lên 5 lần.
Hãng cung cấp phụ tùng ôtô Toyoda Gosei của Nhật Bản cho biết chi nhánh của hãng tại Indonesia sẽ tăng sản lượng túi khí lên năm lần, đạt khoảng 1,5 triệu sản phẩm mỗi năm sau khi Indonesia quyết định thông qua các tiêu chuẩn về an toàn đối với ôtô ngặt nghèo hơn.

Chi nhánh P.T. Toyoda Gosei Safety Systems của hãng cũng sẽ nâng sản lượng vô lăng lên 50%, đạt 800.000 chiếc.

Toyoda Gosei cho hay khoản đầu tư mới vào nhà máy của chi nhánh này đặt tại Bogor, cách thủ đô Jakarta 50km về phía nam, sẽ tương đương với 80 tỷ rupiah (800 triệu yen), đồng thời có kế hoạch đến năm 2016 sẽ nâng số nhân công tại đây lên 220 người thay vì 130 người như hiện nay.

Trong khi đó, hãng sản xuất lốp xe Toyo Tire & Rubber của Nhật Bản cho biết họ sẽ tăng công suất sản xuất lốp xe tại nhà máy ở Bắc Mỹ lên 2,5 triệu chiếc từ tháng 8/2015 thông qua khoản đầu tư trị giá khoảng 20 triệu yen. Đây là lần nâng công suất thứ tư của nhà máy đặt tại White, bang Georgia của Mỹ.

Nhà máy này bắt đầu đi vào hoạt động hồi tháng 12/2005 với tư cách là căn cứ sản xuất lốp cho xe con và xe tải hạng nhẹ trong khu vực của Toyo Tire./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục