Hãng Toyota báo lỗi 2,27 triệu xe do lỗi liên quan đến túi khí

Nguy cơ cháy đã xuất hiện đối với khoảng 1,62 triệu xe ở nước ngoài và khoảng 650.000 xe tại Nhật Bản đối với 20 mẫu xe, trong đó có Corolla, Yaris và Noah.
Hãng Toyota báo lỗi 2,27 triệu xe do lỗi liên quan đến túi khí ảnh 1Mẫu xe Yaris. (Nguồn: Toyota)

Ngày 11/6, Hãng sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản Toyota Motor Corp. đã báo lỗi 2,27 triệu xe ôtô trên toàn cầu, do lỗi liên quan đến hệ thống túi khí có thể gây cháy.

 

Theo đó, nguy cơ cháy đã xuất hiện đối với khoảng 1,62 triệu xe ở nước ngoài và khoảng 650.000 xe tại Nhật Bản đối với 20 mẫu xe, trong đó có Corolla, Yaris và Noah.

Phát ngôn viên của công ty Toyota tại Tokyo cho biết hãng này đã nhận được phàn nàn từ một khách hàng Nhật Bản rằng chiếc ghế ngồi bên cạnh tài xế đã bị bốc cháy do lỗi trên. Tuy nhiên, không có thương vong nghiêm trọng hay bất cứ tai nạn nào liên quan đến lỗi này.

Năm ngoái, hàng loạt xe của Toyota cũng đã bị bão lỗi, do lỗi liên quan đến hệ thống bơm túi khí, khiến chúng không thể bung ra khi xe gặp tai nạn.

Tháng Tư vừa qua, Toyota đã thu hồi 6,39 triệu xe trên toàn cầu do hàng loạt lỗi, và 520.000 xe khác cũng đã được thu hồi vào tháng trước, chủ yếu tại Bắc Mỹ, do một số lỗi.

Bất chấp những kỷ lục về doanh thu lẫn lợi nhuận khổng lồ, Toyota vẫn đang phải vật lộn để bảo vệ danh tiếng, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian qua.

Tháng 3/2014, Toyota đã chấp nhận trả 1,2 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc hình sự tại Mỹ, do nói dối các nhà chức trách và dư luận rằng đã giải quyết tận gốc nguyên nhân gây lỗi chân ga bằng cách sửa thảm xe gây vướng vào chân ga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục