Hãng Toyota ra sức trấn an các tài xế Australia

Toyota đang trấn an các tài xế ở Australia rằng các xe bán ra tại đây không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi xe mới nhất ở nước ngoài.
Hãng Toyota của Nhật Bản đang ra sức trấn an các tài xế ở Australia rằng không chiếc nào trong số các xe ôtô của hãng được bán ra tại "xứ sở chuột túi" bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi xe mới nhất ở nước ngoài.

Trước đó, Toyota đã ra thông báo thu hồi hơn hơn hai triệu xe tại thị trường Mỹ. Hãng cho biết có thể có vấn đề với chân ga của xe vì có thể xảy ra sự cố chân ga bị mắc kẹt với thảm lót sàn xe.

Toyota Australia cho biết vấn đề trên chỉ ảnh hưởng tới một số xe tay lái thuận nhất định, chứ không ảnh hưởng đến dòng xe hạng sang Lexus tay lái nghịch nói riêng cũng như các xe Toyota tay lái nghịch nói chung.

Được biết, sai sót trên xảy ra ở một số dòng xe Lexus GS, RX và LX, cũng như xe Highlander, 4Runner và RAV4 của Toyota, là sự cố mới nhất trong một loạt vụ thu hồi xe, tiếp tục làm ảnh hưởng đến uy tín của hãng Toyota.

Đến nay, Toyota đã thu hồi tổng cộng hơn 12 triệu xe trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2009 để khắc phục sự cố, khiến danh tiếng trước đây của hãng với tư cách là một "ngôi sao sáng" về độ an toàn bị giảm sút nghiêm trọng./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục