Hàng trăm bệnh nhân Anh chết vì đói khát khi điều trị

Trong năm 2011, tại các bệnh viện ở Anh có tới 43 bệnh nhân chết đói và 111 bệnh nhân chết vì khát nước trong khi đang điều trị.
Số liệu do Chính phủ Anh công bố ngày 6/10 đã làm dấy lên mối lo ngại về dịch vụ y tế của nước này khi có tới 43 bệnh nhân chết đói và 111 bệnh nhân chết vì khát nước trong khi đang điều trị ở các bệnh viện trong năm 2011.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà cũng là một vấn đề đối với ngành y tế của Xứ sở Sương mù khi mà số liệu cho thấy tám người đã bị chết đói và 21 bệnh nhân khác chết vì khát trong thời gian được chăm sóc y tế tại nhà.

Số liệu của Cơ quan thông kê quốc gia Anh (ONS) cũng cho thấy 43 bệnh nhân bị bỏ rơi cho đến chết vì đói và 287 người khác được các bác sĩ xác nhận là bị suy dinh dưỡng khi tử vong ở các bệnh viện.

Các bác sỹ cũng đã xác nhận 558 trường hợp tử vong trong tình trạng bị mất nước nghiêm trọng ở các bệnh viện. Trong khi đó, 78 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện và 39 người được chăm sóc y tế tại nhà đã chết vì chứng thối loét do nằm liệt giường.

Theo ONS, đã có 21.696 bệnh nhân tử vong được xác nhận là nhiễm trùng máu - tình trạng mà theo các chuyên gia phần lớn là do các vết thương bị nhiễm trùng.

Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh vừa xảy ra hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến việc chăm sóc người cao tuổi, trong đó các bác sỹ buộc phải yêu cầu các bệnh nhân uống nước hoặc để họ nằm trên giường có thấm nước để đảm bảo rằng những bệnh nhân này không bị mất nước trầm trọng.

Giám đốc điều hành Hiệp hội bệnh nhân Katherine Murphy cho rằng các số liệu này là điều đáng xấu hổ đối với nước Anh ở thế kỷ 21. "Thật đau khổ khi mất đi một người yêu thương, nhưng để nhận ra rằng họ chết vì không được ăn uống đầy đủ là một tổn thương đối với bất cứ gia đình nào."

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách công tác từ thiện của Hiệp hội người cao tuổi Anh Michelle Mitchell cho rằng những vụ tử vong này có thể tránh được nếu như các bệnh viện và các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà đưa ra những cảnh báo về tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân và phải đảm bảo rằng nhũng bệnh nhân đang điều trị hoặc chăm sóc phải được ăn uống đầy đủ và được giúp đỡ khi cần thiết./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục