Đường hầm bí mật

Hàng trăm đường hầm trên biên giới Mỹ-Mexico

Hơn 150 đường hầm bí mật phục vụ buôn bán ma túy và đưa người vượt biên trái phép vào Mỹ bị phát hiện dọc biên giới Mỹ-Mexico.
Hơn 150 đường hầm bí mật phục vụ việc buôn bán ma túy và đưa người vượt biên trái phép vào lãnh thổ Mỹ đã bị phát hiện dọc biên giới Mỹ-Mexico. Một vài đường hầm trong số đó đã được sử dụng hơn 2 thập kỷ qua.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 15/6, James Dinkens - một quan chức thuộc Cơ quan hải quan và nhập cư Mỹ đã thông báo như vậy và cho biết số lượng và tính phức tạp của các đường hầm trái phép này đã tăng lên đáng kể trong nhiều năm qua.

Kể từ khi bị phát hiện lần đầu tiên năm 1990, tới nay đã có 154 đường hầm bị phát hiện, một nửa trong số này nằm giữa bang California của Mỹ với bang Hạ California Bắc của Mexico.

Giới chức Mỹ cho biết trong khi một vài đường hầm khá thô sơ thì một số khác lại được xây dựng khá tốt, có hệ thống đường ray và hệ thống thông gió.

Những đường hầm này có thể vận chuyển trái phép một số lượng rất lớn người và hàng hóa. Tuy nhiên tới nay mới chỉ có một người bị truy tố về tội "xây dựng đường hầm trái phép."

Số người chết trong các vụ bạo lực bị nghi ngờ liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy tại Mexico đã vượt qua con số 37.000 kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon tiến hành trấn áp các nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục