Hàng trăm gia đình chạy khỏi Banias vì lo bạo lực

Hàng trăm gia đình đã sơ tán khỏi các quận của người Hồi giáo Sunni thuộc thành phố Banias của Syria do lo ngại bạo lực gia tăng.
Hãng AFP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Theo dõi Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết ngày 4/5, hàng trăm gia đình đã sơ tán khỏi các quận của người Hồi giáo Sunni thuộc thành phố Banias, do lo ngại xảy ra những vụ tấn công mới sau "cuộc thảm sát" ở một ngôi làng của người Sunni sống gần đó.

Ông Rahman xác nhận: "Rạng sáng nay, hàng trăm gia đình đã bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực người Sunni sinh sống ở ngoại ô phía Nam thành phố Banias để tới Tartus và Jableh".

Cuộc sơ tán này diễn ra sau vụ nã pháo vào khu vực Ras al-Nabaa trong thành phố Banias hôm 3/5, làm chín người thiệt mạng, và sau khi xuất hiện những thông tin về một "cuộc thảm sát quy mô lớn" nhằm vào một ngôi làng người Hồi giáo Sunni ngày 2/5.

Hãng AFP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Theo dõi Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết ngày 4/5, hàng trăm gia đình đã sơ tán khỏi các quận của người Hồi giáo Sunni thuộc thành phố Banias, do lo ngại xảy ra những vụ tấn công mới sau "cuộc thảm sát" ở một ngôi làng của người Sunni sống gần đó.

Ông Rahman xác nhận: "Rạng sáng nay, hàng trăm gia đình đã bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực người Sunni sinh sống ở ngoại ô phía Nam thành phố Banias để tới Tartus và Jableh".

Cuộc sơ tán này diễn ra sau vụ nã pháo vào khu vực Ras al-Nabaa trong thành phố Banias hôm 3/5, làm chín người thiệt mạng, và sau khi xuất hiện những thông tin về một "cuộc thảm sát quy mô lớn" nhằm vào một ngôi làng người Hồi giáo Sunni ngày 2/5.

[Syria: Giao tranh lần đầu tại khu vực người Alawite]

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy Syria ngày 2/5 đã lần đầu tiên bùng phát ở ngôi làng Bayda của người Hồi giáo dòng Sunni tại khu vực duyên hải Banias có người Hồi giáo Alawite chiếm đa số ở phía Tây Bắc nước này.

SOHR cho hay giao tranh nổ ra vào buổi sáng và ít nhất 7 binh sỹ đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương, trong khi hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin quân chính phủ đã tiêu diệt "nhiều phần tử khủng bố" - cụm từ chính quyền Damascus sử dụng để gọi quân nổi dậy.

Chủ yếu dân cư tại Banias là người Alawite, một nhánh thuộc dòng Hồi giáo Shi'ite và cũng là tôn giáo của Tổng thống Bashar al-Assad, song có một số ngôi làng của người Sunni ở phía Nam khu vực này.

Ba thành phố duyên hải lớn nhất vùng Banias, Latakia và Tartus cùng các khu vực lân cận tạo thành "trung tâm Alawite," nơi giới phân tích nhận định Tổng thống al-Assad có thể lui về nương náu một khi chế độ của ông sụp đổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục