Hàng trăm hành khách AirAsia bị mắc kẹt vì máy bay trượt bánh

Máy bay mang số hiệu AK6443 của AirAsia dự kiến cất cánh lúc 10 giờ tối 1/11 từ Kota Baru tới Kuala Lumpur đã bị trượt bánh, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt.
Hàng trăm hành khách AirAsia bị mắc kẹt vì máy bay trượt bánh ảnh 1Máy bay mang số hiệu AK6443 của hãng hàng không AirAsia bị trượt bánh. (Nguồn: Nst.com.my)

Theo thông báo của hãng hàng không AirAsia, máy bay mang số hiệu AK6443 của hãng dự kiến cất cánh lúc 10 giờ tối ngày 1/11 từ Kota Baru tới Kuala Lumpur đã bị trượt bánh tại sân bay Sultan Ismail Petra thành phố Kota Baru, Malaysia.

Sự cố trên đã khiến chuyến bay bị hủy. Tất cả các hành khách và phi hành đoàn đều an toàn nhưng hàng trăm hành khách đã bị kẹt lại sân bay để chờ chuyến bay khác vào sáng 2/11.

Cô Fatimah, 30 tuổi, một hành khách của chuyến bay cho biết, các hành khách được phi hành đoàn thông báo máy bay gặp trục trặc và đề nghị hành khách giữ bình tĩnh.

Sau hơn một tiếng ngồi chờ, hành khách được đưa ra khỏi máy bay lên xe buýt để quay trở lại nhà ga.

Theo thông báo mới nhất của AirAsia, chuyến bay AK6443 đã khởi hành rời Kota Baru đi Kuala Lumpur lúc 9 giờ sáng 2/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục