Hàng trăm hécta mía bị cháy, thiệt hại 13 tỷ đồng

Mới đầu năm, vùng Đông Nam Trường Sơn của tỉnh Gia Lai đã xảy ra 44 vụ cháy mía với hơn 200ha, gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.
Mới hai tháng đầu của vụ ép mía niên vụ 2010-2011, ở vùng phía Đông Nam Trường Sơn của tỉnh Gia Lai đã xảy ra 44 vụ cháy mía với tổng diện tích hơn 200ha, gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Đây là năm có số vụ và diện tích mía bị cháy nhiều nhất từ trước tới nay. Người trồng mía đang lo lắng bởi mùa khô ở Tây Nguyên vẫn còn kéo dài và khó lòng giữ lấy ruộng mía của mình trong khi chưa thu hoạch.

Mặc dù các hộ trồng mía đã xây dựng các phương án phòng, chống cháy mía như làm đường ranh cản lửa, chia lô để hạn chế cháy lây lan...

Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai đã trích kinh phí hỗ trợ lực lượng bảo vệ vùng nguyên liệu mía nhưng ruộng mía vẫn cháy và chưa được ngăn chặn một cách có hiệu quả. Có thời điểm ruộng mía cháy một lúc tại nhiều điểm cùng trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu của ngành chức năng, phần nhiều trong số các vụ này có dấu hiệu do tư thù cá nhân và họ đã đốt lén vào ban đêm. Điển hình có vụ cháy mía tại xã Ia Peng, trong khi chính quyền địa phương huy động lực lượng đến chữa cháy thì phát hiện có 4 thanh niên từ trong ruộng mía thoát ra ngoài bỏ chạy và dùng gậy, đá tấn công lại lực lượng chức năng.

Ủy ban Nhân dân huyện Phú Thiện đang chỉ đạo ráo riết công tác bảo vệ vùng nguyên liệu mía, đảm bảo lợi ích cho người dân, cũng như Nhà máy chế biến đường. Đối với những vụ cháy do tư thù cá nhân thì tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm./.

Văn Thông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục