Hàng trăm nghìn người sơ tán khẩn vì lo vỡ đập lớn nhất của Mỹ

Gần 200.000 người đã được yêu cầu sơ tán vì tình huống "nguy cấp" liên quan đến nguy cơ vỡ đập Oroville khẩn cấp ở Bắc California.
Hàng trăm nghìn người sơ tán khẩn vì lo vỡ đập lớn nhất của Mỹ ảnh 1Đập Oroville có nguy cơ bị vỡ. (Nguồn: BBC)

Khoảng gần 200.000 người đã được yêu cầu sơ tán vì tình huống "nguy cấp" liên quan đến nguy cơ vỡ đập Oroville khẩn cấp ở Bắc California, Mỹ.

Tại một thời điểm, NWS đã cảnh báo rằng đập tràn phụ trợ sẽ vỡ và kéo theo "một cơn lũ không thể kiểm soát từ hồ Oroville." Tuy nhiên, tới tối Chủ Nhật (giờ địa phương), các quan chức cho biết mối đe dọa trực tiếp đã qua vì nước đã dừng tràn qua đập tràn khẩn cấp.

Cuộc di tản quy mô lớn đã tóm lại một tuần của những nỗ lực điên cưồng nhằm ngăn lũ khi hồ chứa đằng sau con đập cao nhất nước Mỹ chạm mốc tối đa và đập tràn chính bị hư hại nặng.

Hôm thứ Bảy vừa qua, mực nước đã dâng cao đến nỗi đập tràn đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên. Các quan chức ban đầu tin rằng biện pháp này có hiệu quả.

Tuy nhiên vào trưa Chủ nhật, khi nước do mưa bão ngày càng dồn vào hồ Oroville, một lỗ hổng đã được phát hiện trên đập tràn khẩn cấp. Chính quyền địa phương buộc phải ra lệnh sơ tán.

23.000 binh sỹ và phi công luôn sẵn sàng

Trước tình trạng trên, Lực lượng vệ binh quốc gia đã phát tín hiệu cho tất cả 23.000 binh sỹ và phi công yêu cầu họ "sẵn sàng lên đường nếu cần," sỹ quan cao cấp David Baldwin chia sẻ. Lần gần nhất các quan chức đưa ra một thông báo rộng như vậy là trong cuộc bạo động năm 1992 ở Los Angeles.​

Ngoài ra, Lực lượng vệ binh quốc gia tại California sẽ triển khai thêm 8 trực thăng để hỗ trợ tái thiết đập tràn; cảnh sát quân đội cũng sẽ được điều tới hạt Yuba.​


Nỗi lo sợ lớn nhất tại đập Oroville

Hệ thống dự báo bão mới khiến tất cả các quan chức phụ trách đập phải lao vào một cuộc chạy đua với thời gian.

Bill Croyle, quyền giám đốc Bộ Tài nguyên nước quốc gai cho biết họ đã lên kế hoạch tiếp tục xả nước với tỷ lệ 100.000m3/s, với hy vọng làm giảm mực nước trong hồ chứa xuống 15m.​

Mối quan tâm lớn nhất bây giờ là phía sườn đồi giữ nước trong hồ Oroville - hồ chứa lớn thứ hai California - có thể bất ngờ sụp xuống, đe dọa tình mạng của hàng nghìn người bằng một đợt lũ xuôi dòng.​

Với việc hồ Oroville đã đầy nước đến mép, một vụ đổ sập có thể tạo ra một "bưc tường nước cao gần 10m đổ xuống từ hồ," chỉ huy tai nạn Kevin Lawson phát biểu trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật.


Một số con đường phải đóng cửa, gây ảnh hưởng giao thông

Các quan chức đang cảnh báo những người đang di chuyển bằng đường bộ đi về phía nam có thể sẽ mất thêm thời gian trên đường vì các đường cao tốc và đường nhánh đều đã bị đóng cửa.​

Cụ thể, Xa lộ số 99 đã bị đóng từ phía đường Durham-Pentz tới phía nam thành phố Yuba; Xa lộ 70 cũng bị đóng từ đoạn cao tốc 149 tới phía nam thành phố Yuba.

Một số con đường khác ở Oroville, Thermalito, Biggs và Gridley, phía nam biên giới hạt Butte cũng đã bị đóng cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục