Hàng trăm người bị viêm da tiếp xúc do côn trùng

Thời gian qua, Trung tâm Da liễu Hải Phòng đã tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm trường hợp bị viêm da tiếp xúc do côn trùng.
Thời gian qua, Trung tâm Da liễu Hải Phòng đã tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm trường hợp bị viêm da tiếp xúc do côn trùng.

Các trường hợp đều bị sưng đỏ tấy ở các vùng da trên mặt, ngực, đùi... Đáng lưu ý là nhiều trường hợp nhầm tưởng đó là bệnh giời leo nên tự mua thuốc về điều trị làm cho bệnh nặng thêm và mất nhiều thời gian điều trị.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hải Phòng Đào Mạnh Khoa, đây là thời điểm bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng dễ bùng phát. Nguyên nhân là do sau khi thu hoạch lúa mùa, mưa làm ngập ruộng đồng nên hai loài bướm đen và kiến khoang - hai loài côn trùng gây bệnh không có chỗ trú sẽ bay vào nhà, vào phòng ngủ, phòng tắm, nhất là vào buổi tối.

Hai loài côn trùng này bám vào quần áo, cơ thể sẽ để lại các hoạt chất gây kích ứng da và gây bệnh. Lứa tuổi nào cũng có thể nhiễm bệnh này.

Biểu hiện ban đầu của bệnh là bị rát, đỏ, sau đó xuất hiện những mảng da bị phù nề. Trên bề mặt da có mụn nước, màu trắng xám và bị thương tổn vùng lõm ở giữa. Khi bội nhiễm có mủ trắng. Bệnh xuất hiện ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể, nơi nào nhiễm chất gây kích ứng của côn trùng nơi đó bị bệnh.

Nếu bệnh nhân được điều trị đúng cách, bệnh sẽ khỏi sau năm đến bảy ngày. Để phòng bệnh, người dân nên đóng cửa buổi tối tránh côn trùng bay vào nhà, không mặc quần áo có côn trùng bám vào, không diệt côn trùng trên da hay trên quần áo để tránh các chất gây kích ứng da bám lại trên quần áo.

Người dân tuyệt đối không nên tự điều trị để tránh tình trạng bệnh nặng thêm, vừa kéo dài thời gian điều trị, vừa để lại sẹo xấu./.

Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục