Hàng trăm người chết do các tai nạn nghiêm trọng

Thảm họa đường sắt tại Cộng hòa Congo và tai nạn đường biển tại Malaysia trong ngày 22/6 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Con số thương vong trong thảm họa đường sắt tại Cộng hòa Congo đã tăng lên hàng trăm người, trong đó 60 thiệt mạng và khoảng 450 người bị thương.

Vụ tai nạn trên là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ ba xảy ra trên tuyến đường sắt từ thị trấn ven biển Point Noire đến thủ đô Brazzaville.

Trên tuyến đường sắt được xây dựng từ thập niên 1920-1930 này đã từng xảy ra hai vụ tai nạn vào các năm 2001 làm 50 người thiệt mạng và năm 1991 làm 100 người chết.

Trong khi đó, ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong vụ đắm tàu tại vùng biển Malaysia ngày 22/6.

Hiện đội cứu hộ Malaysia, gồm năm tàu và một máy bay, đang tìm kiếm 15 người Indonesia mất tích. Theo cảnh sát địa phương, con tàu bị nạn được cho là chở những người nhập cư trái phép trên đường từ Indonesia về Malaysia. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trên tàu lúc xảy ra tai nạn.

Đại sứ quán Indonesia ước tính hiện có khoảng 800.000 người quốc tịch nước này sống và làm việc bất hợp pháp tại các đồn điền, công trường xây dựng và nhà hàng ở Malaysia. Nhiều người trong số này vượt biển về quê hương bằng những con thuyền đánh cá đã xuống cấp.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra trên biển trong những năm gần đây do tàu thuyền chở quá tải lại gặp biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục