Hàng trăm người dân tại Nhật Bản sơ tán tránh bão

Ngày 20/10, hàng trăm người dân trên 1 hòn đảo của Nhật Bản phải sơ tán tránh bão do một cơn bão đang đổ bộ sẽ gây mưa lớn, lở đất.
Ngày 20/10, hàng trăm người dân trên một hòn đảo của Nhật Bản đã phải sơ tán tránh bão do chính quyền địa phương lo ngại một cơn bão đang đổ bộ sẽ gây ra mưa lớn và lở đất nghiêm trọng.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, hơn 630 người dân tại thị trấn Oshima, cách thủ đô Tokyo 120km về phía nam đã phải rời nhà đi tránh bão tại các trung tâm cộng đồng và nhà thi đấu thể thao của các trường học từ đầu giờ chiều. Nhiều người khác tới lánh nạn tại các khu vực an toàn hơn trên đảo.

Theo thông tin từ cơ quan dự báo, một cơn bão mang tên Siêu bão Francisco ở phía bắc vùng biển Thái Bình Dương đang tiến vào khu vực quần đảo Nhật Bản. Cường độ gió đo được ở gần tâm bão lên tới 198km/giờ.

Dự báo Siêu bão Francisco sẽ đổ bộ vào bờ biển Nhật Bản vào cuối tuần này. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão có thể gây ra mưa lớn đạt mức 40 mm/giờ và lở đất nghiêm trọng.

[Bão Wipha quét qua Nhật Bản, 14 người thiệt mạng]

Mới tuần trước, thị trấn Oshima cũng vừa phải hứng chịu đợt càn quét của bão Wipha chôn vùi khoảng 30 ngôi nhà và làm hư hỏng hơn 300 tòa nhà./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục