Hàng trăm người di cư bị chặn lại ở ngoài khơi bờ biển Libya

Ngày 4/2, người phát ngôn Hải quân Libya, Tướng Ayoub Qassem cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngăn hơn 400 người di cư ngoài khơi Libya, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Hàng trăm người di cư bị chặn lại ở ngoài khơi bờ biển Libya ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi Libya ngày 4/10/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, người phát ngôn Hải quân Libya, Tướng Ayoub Qassem cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã ngăn chặn hơn 400 người di cư ngoài khơi bờ biển Libya, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, với ý định đến châu Âu bằng đường biển.

Theo ông Ayoub Qassem, hơn 430 người trên các thuyền cao su đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đóng quân tại nhà máy lọc dầu Zawiya (cách thủ đô Tripoli 50km về phía Tây) chặn lại trong các ngày từ 2-4/2 ở ngoài khơi thành phố Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70km về phía Tây.

Những người này đến từ nhiều nước châu Phi, trong đó có một số lượng lớn là phụ nữ và trẻ em. Họ được bàn giao cho Cơ quan chống nhập cư bất hợp pháp.

Hôm 3/2 vừa qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya thông báo đã cứu được 1.300 người nhập cư ngoài khơi bờ biển nước này, nâng tổng số người nhập cư được cứu từ đầu năm đến nay lên con số 7.000.

Theo Liên hợp quốc, có khoảng 230 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ngoài khơi bờ biển Libya kể từ tháng Một vừa qua.

Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Malta ngày 3/2, lãnh đạo các nước châu Âu đã cam kết giúp Libya chống lại làn sóng di cư bất hợp pháp.

Các nước châu Âu đã đề ra nhiều biện pháp để ngăn chặn hàng nghìn người di cư đến từ Libya, song kế hoạch này bị nhiều tổ chức quốc tế lên án.

Người di cư bất hợp pháp đã lợi dụng tình hình hỗn loạn tại Libya kể từ khi chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011. Phần lớn hoạt động di cư này diễn ra ở phía Tây Libya, cách Italy chỉ khoảng 300km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục