Hàng triệu người Australia có thể cũng bị nghe lén

Thông tin cá nhân của hàng triệu người Australia có thể bị đánh cắp tương tự vụ bê bối nghe trộm điện thoại của News of the World.
Những thông tin cá nhân của hàng triệu người Australia có thể bị đánh cắp theo cách thức tương tự như vụ bê bối nghe trộm điện thoại của News of the World, tờ báo lá cải lớn nhất Anh vừa mới bị đình bản sau 168 năm phát hành liên tục.

Cuộc điều tra do tờ The Weekend West, phụ trương cuối tuần của tờ The West Australian, tiến hành cho thấy chỉ cần một chiếc điện thoại di động, một điện thoại cố định và một số chi tiết nhận diện cơ bản, các hacker có thể xâm nhập vào các hệ thống thư thoại (voicemail) và nghe được những thông điệp cá nhân, thay đổi cài đặt hoặc chuyển thư thoại đến một chiếc điện thoại khác mà chủ nhân không hề hay biết.

Các phóng viên của báo trên sử dụng điện thoại di động của một số đồng nghiệp tình nguyện và phát hiện ra rằng những lời nhắn riêng tư lưu lại bằng dịch vụ thư thoại của các hãng Virgin Mobile và Optus có thể tiếp cận dễ dàng thông qua mã PIN an ninh mặc định.

Hiện, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại ở Australia đều cho phép truy cập thư thoại từ các máy điện thoại khác, thông thường bằng cách quay một số cố định và cung cấp số tài khoản điện thoại di động của khách hàng và mã PIN gồm 4-6 số.

Nhiều tài khoản có thể truy cập được bằng cách sử dụng mã PIN do nhà cung cấp dịch vụ cài đặt mặc định.

Hãng Optus cho biết các khách hàng được yêu cầu tạo một mã PIN mới khi họ cài đặt thư thoại, nhưng trong trường hợp họ quên số PIN ban đầu thì hãng sẽ cấp một mã PIN mặc định gồm 4 số.

Còn hãng Virgin Mobile chưa đưa ra bình luận gì.

Peter Hannay, giảng viên tại trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Đại học Edith Cowan, khuyến cáo người dân Australia ngừng sử dụng dịch vụ thư thoại nếu họ quan ngại, bởi vì phần lớn các dịch vụ hiện nay đều không an toàn.

Đa số các công ty yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhận diện cơ bản, thường là tên, địa chỉ, ngày sinh... trước khi công khai mã PIN "bị quên" hoặc thay đổi sang chế độ mặc định.

Các chuyên gia đưa ra năm cách để người dân tăng cường bảo vệ quyền tư mật khi sử dụng điện thoại di động bao gồm hủy dịch vụ thư thoại nếu không thực sự cần thiết; kiểm tra mức độ an ninh của tài khoản; thay đổi những mã PIN dễ đoán; hủy chức năng truy cập thư thoại từ xa hoặc sử dụng bên cung cấp dịch vụ thứ ba; thận trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục