Hàng triệu trẻ em đã được chăm sóc răng miệng

Chương trình Nha học đường phủ kín ở 8 tỉnh, thành phố đã mang lại kết quả với hàng triệu trẻ em được chăm sóc răng miệng toàn diện tại trường học.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Chương trình Nha học đường đã phủ kín ở 8 tỉnh, thành phố và mang lại hiệu quả với hàng triệu trẻ em đã được chăm sóc răng miệng toàn diện tại trường học.

Tại hội nghị khoa học ngành Răng-Hàm-Mặt với chủ đề "Nha khoa cho thế kỷ 21" được tổ chức ngày 30/7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt quốc gia cho biết, trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các kỹ thuật điều trị nội nha tiên tiến với các phương tiện và kỹ thuật mới đã giúp cho người thầy thuốc chăm sóc răng cho bệnh nhân tốt hơn.

Các kỹ thuật nắn chỉnh răng đã cải thiện rõ rệt khuôn mặt trẻ em, giúp các em tự tin khi hoà nhập cộng đồng. Các kỹ thuật cấy, ghép răng, kỹ thuật phục hình răng với nhiều hệ thống phương tiện, vật liệu mới đã mang lại cho nha khoa phục hồi các kết quả tốt.

Hội nghị khoa học lần này giới thiệu các thành tựu khoa học kỹ thuật, máy móc, phương tiện, vật liệu mới của ngành Răng Hàm Mặt lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam như phẫu thuật cưa và dịch chuyển xương mặt theo thiết kế của phần mềm chuyên dụng để làm đẹp khuôn mặt trong các trường hợp biến dạng, vi phẫu ghép đoạn xương hàm phối hợp với cấy trụ Implant để phục hình răng.

Các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày tham luận tập trung vào các lĩnh vực cấy ghép răng Implant, nắn chỉnh răng, điều trị nội khoa và nha khoa phục hồi, nha khoa dự phòng, chấn thương hàm mặt, tạo hình hàm mặt...

Tại hội nghị, Triển lãm Nha khoa quốc tế lần thứ 2 đã được khai mạc với sự góp mặt của 18 doanh nghiệp và các hãng Nha khoa nổi tiếng với 25 gian hàng giới thiệu các thế hệ vật liệu, phương tiện và trang thiết bị hiện đại nhất trong ngành Răng-Hàm-Mặt.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31/7./.

Tin cùng chuyên mục