Hàng triệu trẻ em trên toàn cầu bị xâm phạm quyền lợi

Rất ít trẻ em có thể trông cậy vào sự giúp đỡ để cải thiện tình trạng bị xâm phạm quyền lợi một cách kịp thời, công bằng và hiệu quả.
Hàng triệu trẻ em trên toàn cầu bị xâm phạm quyền lợi ảnh 1Thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân trẻ em trong vụ đánh bom tại Quetta, Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 13/3 kêu gọi thực thi các biện pháp đặc biệt bảo vệ trẻ em trong bối cảnh nhóm đối tượng này phải đối mặt với những rào cản đặc biệt trong quá trình theo đuổi công lý chống lại những hành vi xâm phạm quyền lợi.

Theo UNICEF, có hàng triệu trẻ em trên toàn cầu bị xâm phạm quyền lợi, bao gồm bị từ chối quyền được hưởng sự chăm sóc sức khỏe chất lượng, được giáo dục, được bảo vệ khỏi tình trạng lạm dụng, bạo lực và bóc lột.

Tuy nhiên, chỉ có rất ít đối tượng có thể trông cậy vào sự giúp đỡ để cải thiện tình trạng bị xâm phạm quyền lợi một cách kịp thời, công bằng và hiệu quả.

Trưởng đại diện UNICEF tại khu vực Trung, Đông Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) Marie-Pierre Poirier nhấn mạnh tiếp cận công lý một cách công bằng có nghĩa là đảm bảo cho tất cả trẻ em được đối xử và bảo vệ bởi các hệ thống luật pháp.

Nhấn mạnh những thách thức mà trẻ em phải đối mặt trong bảo vệ quyền lợi của chính mình, bà Marie cho rằng các quy tắc xã hội và văn hóa ở hầu hết các nước đã khiến trẻ em không được phép khởi kiện hay khiếu nại nếu không có sự đồng ý của cha mẹ, và ngay cả ý tưởng tiếp cận công lý cũng là điều "không tưởng" đối với trẻ em.

UNICEF kêu gọi thiết lập các hệ thống luật pháp phù hợp với trẻ em, theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có việc tổ chức phiên tòa và các sở cảnh sát sao cho bớt "đáng sợ," trang bị cho các nhân viên cảnh sát, thẩm phán và quan tòa kỹ năng giao tiếp với trẻ em.

Đồng thời, UNICEF đề xuất thúc đẩy các gia đình và trẻ em nhận tư vấn pháp lý và xã hội để hiểu quyền được bảo vệ theo luật pháp; tiếp nhận những dịch vụ phù hợp như luật sư, bác sỹ hay chuyên gia tâm lý, và trong một số trường hợp tiếp nhận trợ giúp pháp lý trực tiếp để bắt đầu một quy trình tư pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục