Hãng Twitter cân nhắc đề nghị mua lại của tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk cho biết vẫn giữ nguyên mức giá mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter ở mức 54,2 USD/cổ phiếu. Ông Musk hiện nắm giữ 9,2% cổ phiếu của Twitter với tổng giá trị 2,9 tỷ USD.
Hãng Twitter cân nhắc đề nghị mua lại của tỷ phú Elon Musk ảnh 1Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Getty)

Tờ The Wall Street Journal cho biết công ty Twitter đang cân nhắc đề nghị mua lại của tỷ phú Elon Musk, với cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra ngày 24/4. Trước đó, ông Musk cho biết đã đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để tiến hành thương vụ trên.

Báo trên trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết Twitter đang xem xét đề nghị của vị tỷ phú công nghệ này và nhiều khả năng hãng sẽ tham gia thương lượng. Twitter có động thái cân nhắc lại sau khi ông Musk đã có cuộc gặp riêng với một số cổ đông của công ty ngày 23/4.

[Tỷ phú Elon Musk chuẩn bị 46,5 tỷ USD để mua lại Twitter]

Trước đó 2 ngày, giám đốc điều hành của Tesla cho biết đã chuẩn bị gần 46,5 tỷ USD để thâu tóm Twitter, đồng thời lên kế hoạch thuyết phục các cổ đông của nền tảng này nhằm tác động đến quyết định của công ty.

Twitter sẽ chính thức đưa ra một thông báo liên quan vấn đề này vào ngày 28/4, thậm chí có thể sớm hơn. Ông Elon Musk cho biết vẫn giữ nguyên mức giá mua lại 100% số cổ phiếu của Twitter "cuối cùng và tốt nhất" ở mức 54,2 USD/cổ phiếu.

Ngày 10/4, Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal thông báo tỷ phú Musk, cổ đông lớn nhất của công ty, đã quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo. Ông Musk hiện nắm giữ 9,2% cổ phiếu của Twitter với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá giao dịch chốt phiên ngày phiên 1/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục