Hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ ở miền Trung

Chiều 21/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã gửi tặng 4 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ của tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiều 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng đoàn công tác của thành phố đã về thăm xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - nơi bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Đoàn đã trao 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng các hộ dân trong xã.

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải đã gửi tặng 4 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ của tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Trước đó, trong đợt lũ đầu tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà ra thăm và hỗ trợ nhân dân vùng lũ Quảng Bình 2 tỷ đồng.

Để kịp thời chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu trong cơn lũ lụt hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai vừa chuyển tiếp đợt 2 gồm 1,4 tỷ đồng ủng hộ cho nhân dân 3 tỉnh: Quảng Bình (500 triệu đồng), Hà Tĩnh (500 triệu đồng) và Nghệ An (400 triệu đồng).

Như vậy, tính đến nay, Ủy ban Mặt trận tỉnh Đồng Nai đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 2,4 tỷ đồng.

Ngày 21/10, tỉnh Sóc Trăng đã trích ngân sách 200 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ của tỉnh để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai do lũ lụt gây ra.

Như vậy, tính đến chiều ngày 21/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận tiền từ các đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, với tổng số tiền trên 442 triệu đồng.

Từ ngày 22/10, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam VinaSoy (Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) sẽ tiến hành trao tặng 100.000 cuốn vở, tổng trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh tiểu học trong vùng bị ngập lũ nặng tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục