Hãng Unilever giã từ ngành thực phẩm đông lạnh

Hãng Unilever đã hoàn tất thủ tục bán chi nhánh chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở khu vực Bắc Mỹ với giá 276 triệu USD.
Hãng Unilever - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm của Hà Lan, ngày 20/8 cho biết đã hoàn tất thủ tục bán chi nhánh chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở khu vực Bắc Mỹ cho công ty ConAgra có trụ sở tại Mỹ với giá 276 triệu USD.

Đây là một phần trong kế hoạch của hãng Unilever từ bỏ ngành thực phẩm đông lạnh.

Theo thỏa thuận trên, hãng Unilever cho phép sử dụng thương hiệu Bertolli cho các sản phẩm đông lạnh, và chuyển nhượng giấy phép kinh doanh đối với thương hiệu P.F. Chang's Home Menu cho ConAgra.

Unilever khẳng định vẫn giữ thương hiệu Bertolli cho sản phẩm nước sốt mì ống tại nhà máy ở Owensboro, bang Kentucky - Mỹ. ConAgra là một trong những công ty kinh doanh thực phẩm lớn nhất có trụ sở ở Mỹ, với những nhãn hiệu như Hunts, Wesson, Swiss Miss và Hebrew National.

Hồi tháng 7/2012, Unilever tuyên bố rằng thương vụ bán chi nhánh Bắc Mỹ phù hợp với chiến lược toàn cầu của hãng nhằm từ bỏ các hoạt động kinh doanh thực phẩm đông lạnh.

Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng, Unilever hiện đang sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Knorr, Lipton, Dove và Vaseline. Hãng có 167.000 công nhân làm việc tại 100 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục