Hàng vạn người Tunisia rầm rộ xuống đường biểu tình

Hàng chục nghìn người Tunisia xuống đường trong một cuộc biểu tình được coi là lớn nhất lịch sử nước này để yêu cầu chính phủ từ chức.
Theo AP, ngày 7/9, hàng chục nghìn người Tunisia đã biểu tình trước trụ sở Hội đồng Lập pháp để yêu cầu chính phủ nước này từ chức, một trong những cuộc biểu tình của phe đối lập lớn nhất trong lịch sử Tunisia.

Hàng chục thành viên đối lập đã rút khỏi hội đồng nói trên, khiến công việc soạn thảo hiến pháp mới bị tê liệt. Nhiều tuần thương lượng giữa chính phủ và phe đối lập do công đoàn lớn nhất đất nước làm trung gian đã không đem lại kết quả.

Phe đối lập yêu cầu chính phủ do người Hồi giáo lãnh đạo từ chức vì không đảm bảo an ninh cũng như quản lý yếu kém nền kinh tế Tunisia, cái nôi của phong trào Mùa xuân Arập.

Cuộc biểu tình ngày 7/9 diễn ra đúng 40 ngày sau vụ ám sát chính trị gia đối lập Mohammed Brahmi, vụ việc đã đẩy Tunisia vào cuộc khủng hoảng chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục