Hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc vẫn chưa tới Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura cho biết Liên hợp quốc vẫn chưa cử các đoàn xe chở hàng viện trợ tới Syria, hơn 24 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.
Hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc vẫn chưa tới Syria ảnh 1Chuyển các em nhỏ Syria ra khỏi một tòa nhà bị sập sau vụ không kích nhằm vào khu vực Salihin ở thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 11/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura cho biết Liên hợp quốc vẫn chưa cử các đoàn xe chở hàng viện trợ tới Syria, hơn 24 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Ông de Mistura khẳng định “Liên hợp quốc sẵn sàng” điều 20 xe tải hàng viện trợ nhân đạo tới Syria nhưng chưa một xe nào khởi hành.

Theo ông de Mistura, Liên hợp quốc "vẫn chưa nhận được thư đảm bảo của chính phủ Syria" về cho phép một sự tiếp cận mà không có bất cứ trở ngại nào.

Việc ngừng bắn sẽ cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp tiếp cận hàng trăm ngàn người đang sống trong các khu vực bị vây hãm, nhất là vùng do phe đối lập kiểm soát tại Aleppo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục