Hàng Việt thu hút người dân biên giới Việt Nam-Campuchia

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn biên giới Khánh Bình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. 

Sau ba ngày diễn ra “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn biên giới Khánh Bình” tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, tỉnh An Giang, do Sở Công Thương An Giang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức đã thu hút trên 16.800 lượt nhân dân các xã biên giới và cư dân tỉnh giáp ranh Kandal (Campuchia) đến mua sắm, với tổng doanh số bán hàng đạt trên 860 triệu đồng.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn biên giới Khánh Bình diễn ra từ ngày 9-11/11 đã huy động 44 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, gồm 44 gian hàng với đa dạng chủng loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như đặc sản địa phương, đồ gia dụng, sản phẩm may mặc, thực phẩm, công nghệ…

Đây là các loại hàng hóa sản xuất trong nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tại phiên chợ, các doanh nghiệp còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp trên sản phẩm từ 10-20% hoặc kèm tặng phẩm, tư vấn người tiêu dùng, trao tặng quà cho 30 học sinh nghèo và 30 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Phiên chợ nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm giúp cho nhân dân tiếp cận với nhiều thương hiệu Việt có uy tín, đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân nông thôn biên giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục