Hãng Volkswagen sẽ họp bất thường để chọn chủ tịch mới

Dự kiến Giám đốc Tài chính Hans Dieter Poetsch của VW có khả năng sẽ được chỉ định làm người đứng đầu hội đồng quản trị gồm 20 thành viên.
Hãng Volkswagen sẽ họp bất thường để chọn chủ tịch mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Hãng chế tạo ôtô Volkswagen (VW) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 7/10 với dự kiến Giám đốc Tài chính Hans Dieter Poetsch của VW có khả năng sẽ được chỉ định làm người đứng đầu hội đồng quản trị gồm 20 thành viên.

Ngoài ra, cuộc họp bất thường trên sẽ còn thảo luận về các thông tin điều tra nội bộ mới nhất liên quan tới vụ bê bối khí thải của VW, đã khiến hơn 10 nhà quản lý cấp cao bị "mất chức."

Trước đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cảnh báo rằng vụ gian lận khí thải của VW có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Đức, song nhà chế tạo xe ôtô lớn nhất châu Âu này sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây bày tỏ hy vọng vụ việc trên sẽ không tác động quá lớn tới nền kinh tế đầu tàu châu Âu. Theo bà Merkel, vụ gian lận khí thải của VW đã gây chấn động ngành công nghiệp ôtô, song nó không đủ lớn để khiến nước Đức trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp.

VW đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử 78 năm thành lập sau khi bị Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) phát hiện xe được gắn một phần mềm gian lận về tiêu chuẩn khí thải. Hành vi gian lận này có thể bị phạt tới hơn 18 tỷ USD.

Vụ bê bối vẫn đang tiếp tục lan rộng ra nhiều nước có xe của hãng lưu hành như Pháp với 900.000 xe, Brazil (Bra-xin) với 84.000 xe, Mexico với 32.000 xe, Tây Ban Nha với 700.000 xe và mới đây nhất là Bồ Đào Nha với 94.000 xe.

VW thông báo sẽ thu hồi 11 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục sự cố. Theo tân Tổng Giám đốc Matthias Mueller, tới đây hãng sẽ thông báo những việc chủ xe cần làm để được cài lại phần mềm khai báo khí thải cho chiếc xe của VW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục