Volvo trình làng xe không người lái vào 2017

Hãng Volvo trình làng xe không người lái vào năm 2017

Hãng Volvo, Thụy Điển tiến hành dự án tiên phong trong lĩnh vực công nghệ với 100 chiếc xe ôtô không người lái xuất xưởng năm 2017.
Hãng Volvo trình làng xe không người lái vào năm 2017 ảnh 1((Nguồn: Autoblog)

Hãng xe ôtô Volvo của Thụy Điển vừa thông báo đang tiến hành dự án tiên phong trong lĩnh vực công nghệ với khoảng 100 chiếc xe ôtô không người lái sẽ được xuất xưởng vào năm 2017.

Dự án của Volvo mang tên “Hãy lái cho tôi” (Drive Me) được thực hiện với sự hợp tác của Sở Giao thông Thụy Điển, khu công viên công nghệ Lindholmen và chính quyền quận Göteborg.

Ôtô này sẽ được thử nghiệm chạy khoảng 50km trên đường trong thời điểm giao thông đô thị diễn ra bình thường. Ôtô không người lái cũng phải xử lý các tình huống tương tự như lái xe thường gặp phải đó là ùn tắc giao thông hoặc tìm chỗ đỗ xe.

Theo ông Erik Coelingh, chuyên gia kỹ thuật của Volvo, mục đích của xe ôtô không người lái là có thể xử lý được mọi tình huống giao thông xảy ra hàng ngày.

Trong tương lai, lái xe có thể nhường vôlăng cho công nghệ để xe ôtô tự động ra khỏi gara hoặc tự tìm bãi đậu. Trong vài năm tới, trên đường sẽ xuất hiện nhiều ôtô không người lái nhãn hiệu Michael Knight được điều khiển bằng công nghệ K2000.

Google và Mercedes cũng đang hợp tác tiến hành một dự án nghiên cứu tương tự./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục