Hãng Volvo trở thành cổ đông lớn nhất trong Deutz

Nắm giữ 25%+1 cổ phần của hãng sản xuất động cơ Deutz của Đức, hãng sản xuất xe tải Volvo đã trở thành cổ đông lớn nhất của Deutz.
Hãng sản xuất động cơ Deutz của Đức vừa cho biết, hãng sản xuất xe tải Volvo của Thụy Điển đã trở thành cổ đông lớn nhất của Deutz khi hãng xe này nắm giữ 25%+1 cổ phần của hãng sản xuất động cơ nói trên.

Volvo và Deutz đã ký kết một thỏa thuận hồi tháng Sáu, trong đó hãng xe của Thụy Điển sẽ tăng cổ phần của mình ở mức từ 6,7% lên 25%+1 thông qua việc mua 22 triệu cổ phiếu từ tập đoàn Same Deutz-Fahr của Italy với giá 130 triệu euro (168 triệu USD).

Trong một tuyên bố, Deutz cho hay thương vụ này giờ đây đã hoàn tất.

Same Deutz-Fahr, một nhà sản xuất máy móc nông nghiệp, sẽ vẫn giữ 8,4% cổ phần trong Deutz.

Deutz và Volvo đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu và đều muốn khơi sâu thêm mối liên minh của mình thông qua việc “cùng phát triển một thế hệ động cơ mới.” Hai bên cũng đang phân tích các điều khoản và điều kiện thành lập một liên danh ở Trung Quốc, trong đó Deutz sẽ nắm cổ phần đa số.

Deutz, được thành lập năm 1864, có doanh thu hàng năm vào khoảng 1,5 tỷ euro./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục