Hãng xe Ấn Độ thành lập trung tâm kỹ thuật ở Mỹ

Mahindra & Mahindra Ltd., hãng sản xuất xe đa dụng và thiết bị nông nghiệp Ấn Độ sắp khai trương trung tâm kỹ thuật gần Detroit (Mỹ).
Mahindra & Mahindra Ltd., hãng sản xuất xe đa dụng và thiết bị nông nghiệp của Ấn Độ, ngày 18/9 tuyên bố họ sắp khai trương một trung tâm kỹ thuật gần Detroit (Mỹ) để cung cấp dịch vụ cơ khí cho ngành công nghiệp ôtô khổng lồ của Mỹ.

Rajan Wadhera, quan chức điều hành cấp cao phụ trách công nghệ ôtô và phát triển sản phẩm của Mahindra, cho biết trung tâm kỹ thuật đặt ở Tory, bang Michigan do Mahindra Engineering Services điều hành nói trên là trung tâm đầu tiên thuộc kiểu này của hãng đặt ngoài Ấn Độ.

Ông Rajan cho hay Mahindra đã ký hợp đồng với các hãng như GM, Navistar, Volvo và Bentley về việc cung ứng dịch vụ cơ khí nói trên.

Các quan chức của hãng cho biết họ sẽ tuyển dụng khoảng 100 nhân viên trong từ sáu tới tám tháng tới.

Mahindra hiện đang là hãng sản xuất xe ôtô hàng đầu ở Ấn Độ khi hãng xe này bán được khoảng 500.000 chiếc xe đa dụng mỗi năm ở thị trường này và các thị trường khác. Rajan cho hay: “Chúng tôi muốn trở thành một trong 10 thương hiệu xe hơi hàng đầu thế giới trước cuối thập kỷ này.”

Mahindra đã có một nhà máy sản xuất máy kéo ở bang Texas (Mỹ) song hãng này vẫn chưa xây dựng được một mạng lưới đại lý bán xe đa dụng ở thị trường Mỹ.

Các công ty khác đến từ các thị trường đang nổi là Ấn Độ và Trung Quốc, đáng chú ý là Tata và Shanghai Automotive Industries Corp, đã thiết lập văn phòng quanh Detroit, nơi được mệnh danh là thủ đô ôtô thế giới để cung cấp dịch vụ cơ khí cho các hãng xe lớn của Mỹ./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục