Hãng xe của Đài Loan chuẩn bị sản xuất xe hybrid

Một hãng xe Đài Loan (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu xe hybrid của riêng mình mang tên i-EV, dự kiến được đưa vào sản xuất từ năm 2013.
Một hãng xe Đài Loan (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu xe hybrid của riêng mình mang tên i-EV, dự kiến được đưa vào sản xuất từ năm 2013.

Automotive Research&Testing Center (ARTC) là nơi sản xuất ra mẫu xe này. Họ quảng cáo xe i-EV không ồn, có thể đi được 85km sau mỗi lần sạc điện.

Chiếc hybrid thông minh này có bộ phận điều khiển và động cơ điện, được ARTC tự nghiên cứu và phát triển trong vòng 8 tháng, với 100% số phụ tùng và nguyên liệu do các nhà sản xuất nội địa cung cấp.

Ông Huang Lung-chou, Tổng Giám đốc ARTC nhấn mạnh chiếc i-EV chỉ mất 6,9 giây để đạt tốc độ 60km/giờ và có thể đạt vận tốc tối đa 130km/giờ. Những tài xế có dịp lái thử chiếc xe này đã rất ngạc nhiên vì độ êm và ít tiếng ồn của nó khi lướt đi trên phố.

Cản trở duy nhất để i-EV được bán rộng rãi tại Đài Loan là việc giá thành của nó rất cao, phần nhiều do phải sử dụng ắcquy lithium-ion./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục