Hãng xe hơi Ford công bố đầu tư 2,5 tỷ USD tại Mexico

"Người khổng lồ" về chế tạo xe hơi Mỹ Ford công bố đầu tư trên 2,5 tỷ USD nhằm mở rộng nhà máy sản xuất ở miền Bắc và miền Trung Mexico.
Hãng xe hơi Ford công bố đầu tư 2,5 tỷ USD tại Mexico ảnh 1(Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

"Người khổng lồ" trong lĩnh vực chế tạo xe hơi Mỹ Ford vừa công bố đầu tư trên 2,5 tỷ USD nhằm mở rộng nhà máy sản xuất động cơ và trục truyền chuyển động tại các bang miền Bắc và miền Trung Mexico.

Trong tổng số vốn trên, 1,3 tỷ USD sẽ dành cho quá trình mở rộng và nâng cao công suất nhà máy chế tạo động cơ của Ford tại bang Chihuahua, miền Bắc Mexico, trong đó tập trung sản xuất động cơ chạy dầu diesel và hơn 1,2 tỷ USD tập trung vào dây chuyền lắp ráp và chế tạo phụ tùng và trục truyền chuyển động cho các loại xe của Ford hiện đang liên doanh với công ty Getrag tại bang Guanajuato.

Với số đầu tư mới này, Ford sẽ tạo thêm 3.800 việc làm mới và đóng góp đáng kể vào sự phát triển năng động của ngành chế tạo ôtô của Mexico.

Trong năm 2014, Ford Mexico xuất xưởng trên 442.000 xe các loại, đứng thứ năm trong số các hãng chế tạo xe hơi hiện đang kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico ldefonso Guajardo Villarreal cho rằng khoản đầu tư mới của hãng Ford khẳng định Mexico tiếp tục là điểm đến an toàn và ưa chuộng đối với luồng vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng còn cho biết kể từ khi Tổng thống Enrique Peña Nieto nhậm chức tới nay, ngành công nghiệp xe hơi Mexico đã đón nhận trên 22,6 tỷ USD vốn đầu tư và mục tiêu sản xuất 5 triệu xe vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi, qua đó Mexico củng cố vị trí nằm trong Top 5 quốc gia hàng đầu thế giới về sản lượng xe hơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục