Hãng xe Perodua của Malaysia báo lỗi 74.000 xe

Hãng sản xuất xe hơi Perodua của Malaysia báo lỗi 74.000 chiếc MyVi, sản xuất từ tháng 3/2011-3/2012, vì lỗi phần tay lái điện tử.
Hãng sản xuất xe hơi Perodua của Malaysia ngày 17/1 cho biết họ sẽ báo lỗi 74.000 chiếc MyVi vì những chiếc xe này bị lỗi phần tay lái điện tử.

Những xe thuộc diện bị thu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 tới tháng 3/2012.

Trong một tuyên bố, hãng trên đã xin lỗi khách hàng, song đồng thời cũng cảnh báo rằng vấn đề này có thể xảy ra khi xe đi với tốc độ chậm. Tuyên bố này còn cho biết thêm Perodua sẽ chịu mọi chi phí thay thế hệ thống tay lái bị lỗi này.

Hãng xe trên không cho biết trong số xe bị báo lỗi có xe nào được xuất khẩu hay không mà chỉ cho hay Perodua chỉ xuất khẩu một lượng xe rất nhỏ.

Trước đó một ngày, hãng xe lớn thứ hai của Malaysia này cũng đã công bố các kế hoạch đầu tư khoảng 770 triệu USD trong bốn năm tới theo như một phần kế hoạch mở rộng nhằm duy trì thị phần của mình tại thị trường xe hơi nội địa.

Perodua hiện nắm gần 1/3 thị trường xe hơi nội địa Malaysia nhờ các mẫu xe giá rẻ và compact. Hãng này đặt mục tiêu bán được 194.000 chiếc xe trong năm nay./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục