Hãng xe Suzuki đạt lợi nhuận ròng hơn 80 tỷ yen

Suzuki đạt lợi nhuận ròng 80,39 tỷ yen trong tài khóa 2012, tăng 49,2% so với năm trước nhờ doanh thu tăng tại các nền kinh tế đang nổi.
Hãng xe Suzuki Motor Corp. của Nhật Bản ngày 9/5 cho biết hãng đã đạt lợi nhuận ròng 80,39 tỷ yen trong tài khóa 2012 kết thúc vào 31/3/2013, tăng 49,2% so với năm trước nhờ doanh thu tăng tại các nền kinh tế đang nổi như Ấn Độ và Indonesia.

Hãng ôtô có trụ sở tại Hamamatsu, tỉnh Shizuoka này đã công bố khoản lợi nhuận hoạt động 144,56 tỷ yen, tăng 21,2% trên tổng doanh thu 2.580 tỷ yen, tăng 2,6%.

Các xe cỡ nhỏ của Suzuki cũng bán chạy tại thị trường Nhật Bản nhờ sự trợ giúp của chương trình trợ cấp mua xe thân thiện với môi trường của chính phủ.

Mặc dù các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang được hưởng lợi từ việc đồng yen giảm giá gần đây so với đồng USD và euro, nhưng đồng yen vẫn mạnh so với đồng rupee của Ấn Độ đã làm cho lợi nhuận hoạt động của Suzuki ở nước này giảm 6,9 tỷ yen.

Tuy vậy, với khả năng đồng yen tiếp tục yếu đi so với các đồng tiền chính khác, lợi nhuận hoạt động của hãng Suzuki có thể sẽ tăng thêm 2,6 tỷ yen trong năm tài chính 2013 (kết thúc vào cuối tháng Ba năm sau).

Trong năm tài chính 2013, Suzuki dự kiến khoản lợi nhuận ròng 90 tỷ yen, tăng 12%, và lợi nhuận hoạt động 150 tỷ yen, tăng 3,8% trên tổng doanh thu dự tính 2.800 tỷ yen, tăng 8,6%./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục