Hãng Xerox có kế hoạch cắt giảm 2.500 nhân viên

Xerox Corp. thông báo hãng có kế hoạch cắt giảm khoảng 2.500 nhân viên (tức 5% lực lượng lao động), nhằm tiết kiệm 200 triệu USD/năm.
Công ty chuyên sản xuất máy photocopy, Xerox Corp. thông báo hãng có kế hoạch cắt giảm khoảng 2.500 nhân viên (tức 5% lực lượng lao động), nhằm tiết kiệm 200 triệu USD/năm.

Năm 2009, Xerox đã chi 280 triệu USD cho hoạt động tái cơ cấu và 300 triệu USD tiền mặt trong thương vụ sáp nhập có tổng giá trị 6,4 tỷ USD với Affiliated Computer Services (ACS - hãng kinh doanh dịch vụ ngoại biên lớn nhất thế giới).

Giám đốc điều hành Xerox, Ursula Burns hy vọng vụ sáp nhập sẽ hoàn tất vào tháng 2 tới, và khi đó Xerox sẽ trở thành công ty dẫn đầu thế giới về quản lý tài liệu và quy trình kinh doanh.

Lợi nhuận ròng của Xerox chỉ đạt 180 triệu USD trong quý IV/09, giảm mạnh so với mức 1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý IV/2009 giảm 3% xuống 4,22 tỷ USD, song vẫn cao hơn mức dự đoán 3,92 tỷ USD của các nhà phân tích.

Giám đốc Burns khẳng định, Xerox đã kết thúc năm 2009 với kết quả khá khả quan, phản ánh qua chiến lược gia tăng tiền mặt và cắt giảm chi phí.

Tuy nhiên, để duy trì vị thế cạnh tranh toàn cầu và giải quyết những khó khăn còn tồn tại, Xerox sẽ tiếp tục tập trung vào kế hoạch quản lý chi phí và quy mô kinh doanh cho phù hợp hơn với mức doanh thu hiện nay./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục