"Hành động của Trung Quốc làm xói mòn nguyên tắc ứng xử toàn cầu"

Tư lệnh Hải quân Mỹ quan ngại về tình hình trên Biển Đông

Đô đốc Scott Swift cho rằng các hành động xây dựng, cải tạo đảo đá và diễn giải lại luật pháp quốc tế để bào chữa cho hành động trái phép của Trung Quốc đang làm xói mòn nguyên tắc ứng toàn cầu.
Tư lệnh Hải quân Mỹ quan ngại về tình hình trên Biển Đông ảnh 1Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu trái phép tại bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Tờ "Wall Street Journal" ngày 16/3 dẫn tuyên bố của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift cho rằng các hành động xây dựng, cải tạo đảo đá và diễn giải lại luật pháp quốc tế để bào chữa cho các hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đang làm xói mòn các nguyên tắc ứng xử toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị về an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tổ chức tại thủ đô Canberra của Australia, ông Swift nhấn mạnh hậu quả của những hành động này đã vượt ra khỏi khuôn khổ quân sự và làm ảnh hưởng đến kinh tế khu vực.

Theo ông Swift, tình hình Biển Đông không chỉ đe dọa tự do trên biển mà còn khiến các nước ngày càng sử dụng nhiều tiền của để tăng cường quân sự, vượt quá mức cần thiết để tự vệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục