Hành khách làm thủ tục chuyến bay phải giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét

Cảng hàng không phải bố trí đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, trong phòng chờ, lên tàu bay để phòng chống dịch COVID-19.
Nhân viên soi chiếu an ninh hành khách làm thủ tục chuyến bay. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)
Nhân viên soi chiếu an ninh hành khách làm thủ tục chuyến bay. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Ngoài việc các hãng hàng không hạn chế tần suất bay đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những hành khách khi làm thủ tục chuyến bay, soi chiếu an ninh, lên tàu bay phải giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét.

Đây là nội dung chính của Cục Hàng không Việt Nam gửi các đơn vị trong ngành hàng không yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, cảng hàng không bố trí đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, trong phòng chờ, lên tàu bay; yêu cầu mọi người trong khu vực nhà ga phải sử dụng khẩu trang toàn thời gian.

Các hãng hàng không hạn chế việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không từ các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất đi các Cảng hàng không khác trên toàn quốc.

Cụ thể, các hãng hàng không giảm dần các chuyến bay từ ngày 29/3-15/4/2020 hoặc dài hơn tùy thuộc thông báo của cơ quan Nhà nước. Trên tàu bay, bố trí hành khách trên một hàng ghế cách nhau ít nhất một ghế.

[Khách bay nội địa, đi tàu hoả, xe khách phải khai báo y tế bắt buộc]

Hãng hàng không cần thực hiện yêu cầu đo thân nhiệt hành khách và khai báo y tế trước chuyến bay. Mọi hành khách phải đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện chuyến bay; thống kê và báo cáo số liệu vận chuyển hành khách trên các đường bay, danh sách hành khách mỗi chuyến bay bao gồm thông tin hành khách, số ghế gửi Cục Hàng không trước 12 giờ hàng ngày về số liệu thực tế của ngày hôm trước và dự kiến số vé hành khách đã đặt hãng bay của ngày hôm sau.

Các Cảng vụ hàng không tổ chức giám sát hoạt động của các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất về các nội dung liên quan đến khoảng cách xếp hàng, đo thân nhiệt và bố trí hành khách trên tàu bay.

Trước đó, từ ngày 28/3 Vietnam Airlines sẽ giảm khai thác từ 35 đường bay xuống còn 8 đường bay nội địa với khoảng 10% tổng số ghế so với kế hoạch thường lệ. Các đường bay còn lại này được duy trì tần suất tối thiểu để phục vụ nhu cầu đặc biệt cấp thiết với tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ nhất.

Từ 28/3 đến hết ngày 15/4, Bamboo Airways quyết định thực hiện một số điều chỉnh tạm thời và cần thiết trong hoạt động khai thác, áp dụng đối với cả các chuyến bay thường lệ và chuyến bay thuê chuyến (charter).

Cụ thể, hãng hạn chế tối đa các chuyến bay trong nội địa, áp dụng các tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt nhất trên toàn bộ các chuyến bay đang hoạt động.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục