Hành khách trên du thuyền Westerdam được rời tàu tại Sihanoukville

Những du khách đầu tiên trên du thuyền Westerdam đã được rời khỏi tàu sau nhiều ngày bị các nước từ chối cho cập cảng do lo ngại lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

Ngày 14/2, các du khách trên du thuyền Westerdam đã xuống tàu tại cảng Sihanoukville ở Campuchia sau nhiều ngày trên tàu do nhiều nước từ chối cho cập cảng.

Trên du thuyền Westerdam có hơn 2.000 người, song Bộ Y tế Campuchia xác nhận không có ca nhiễm dịch COVID-19 (nCoV).

Hiện nhà chức trách đang sắp xếp việc thuê máy bay để đưa du khách trở về nhà.

Trước đó, tàu Westerdam đã bị Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Guam, Philippines và Thái Lan từ chối cho cập cảng do lo ngại một số hành khách trên tàu có thể đã nhiễm bệnh COVID-19 (nCoV)./.

(Vietnam+)