Hành khách trên tàu SE5 gặp nạn đã được tiếp tục hành trình

Toàn bộ hành khách trên chuyến tàu SE5 gặp nạn đêm ngày 10/3 đã được ngành đường sắt dùng xe khách đưa đến ga Mỹ Tránh để tiếp tục hành trình.
Hành khách trên tàu SE5 gặp nạn đã được tiếp tục hành trình ảnh 1Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện chuyên dụng để di chuyển chiếc xe tải bị tai nạn ra khỏi hiện trường nhằm giải toả ách tắc giao thông. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Đến 20 giờ 30 phút chiều ngày 11/3, sau nhiều nỗ lực cứu hộ của các lực lượng chức năng, tuyến đường sắt Bắc-Nam vẫn chưa có khả năng thông tuyến sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Cùng với các phương tiện cơ giới hiện đại của ngành đường sắt, hàng trăm người đã nỗ lực cứu hộ, cứu nạn suốt đêm ngày để giải phóng hiện trường thông tuyến đường sắt Bắc Nam một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 phút ngày 11/3 lực lượng cứu hộ của ngành đường sắt Việt Nam vẫn đang tiếp tục xử lý công đoạn cuối cùng của cần cẩu cứu hộ bị lật khi đang cứu hộ toa tàu.

Tại hiện trường, Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, 9 giờ sáng ngày 11/3, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu SE5 gặp nạn đêm ngày 10/3 đã được ngành đường sắt dùng xe khách vận chuyển từ ga thị xã Quảng Trị qua khu vực tai nạn đến ga Mỹ Tránh để tiếp tục hành trình. Tại ga Mỹ Tránh có đoàn tàu tương tự để tiếp nhận hành khách, toàn bộ hành khách đã tiếp tục hành trình.

Lái tàu Lê Văn Phú 53 tuổi quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tử vong và được gia đình đưa về quê an táng. Tỉnh Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng cho gia đình anh Phú. Hiện hai nhân viên khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Triệu Hải và hai hành khách bị thương nhẹ đã bình phục. Tài xế xe tải Trần Gia Hải bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo ngành chức năng tại đoạn đường ngang qua đường sắt, nơi xảy ra tai nạn giữa chiếc xe tải 75C-03199 với đoàn tàu SE5 có tín hiệu giao thông. Khi chiếc xe tải này lưu thông từ đường Quốc lộ 1A sang đường sắt cùng vào thời điểm tàu SE5 chuẩn bị đi ngang qua và tín hiệu cảnh báo tàu đang tới vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn cố tình vượt đường sắt nên xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.

Theo thông tin từ ngành đường sắt, toàn tuyến đường sắt dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đều được lắp đặt rào chắn hoặc đèn tín hiệu qua các đường ngang dân sinh.

Hiện nay, phương tiện ôtô và các toa tàu đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn về cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn Quảng Trị được đảm bảo thông suốt.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục