Hành quyết người sáng lập Quân đội Syria Tự do

Lực lượng an ninh Syria đã hành quyết Đại tá Hussein Harmush, người sáng lập Quân đội Syria Tự do (FSA) - nhóm các binh lính đảo ngũ.
AFP đưa tin, Liên đoàn nhân quyền Syria ngày 30/1 cho biết, lực lượng an ninh Syria đã hành quyết Đại tá Hussein Harmush, người sáng lập Quân đội Syria Tự do (FSA) - nhóm phiến quân gồm các binh lính đào ngũ của nước này.

Trong một tuyến bố, tổ chức phi chính phủ trên cho biết, "một đơn vị tình báo của không quân (Syria) hồi tuần trước đã thi hành án tử hình đối với sĩ quan Hussein Harmush."

Tuy nhiên, báo cáo này vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, hồi tháng 6/2011, khi phát biểu trước phóng viên hãng tin AFP tại làng Gucecci của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Harmush là sĩ quan quân đội đầu tiên của Syria, đã công khai tuyên bố phản đối hành động đàn áp đẫm máu người biểu tình của chính quyền đương nhiệm.

Vài tháng sau đó, những "tuyên bố" của ông đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia Syria sau khi ông trở về nước trong hoàn cảnh không rõ ràng.

Nhiều người tị nạn tin rằng ông đã bị các điệp viên Syria bắt cóc khỏi một trại tị nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục