Hành trình Đỏ vận động hơn 25.000 người đăng ký hiến máu nhân đạo

Hành trình Đỏ 2014 đã tới 24 địa phương, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên địa phương tổ chức 32 ngày hội hiến máu và vận động được trên 25.000 người đăng ký hiến máu.
Hành trình Đỏ vận động hơn 25.000 người đăng ký hiến máu nhân đạo ảnh 1Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội Giọt hồng tri ân. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Tính đến ngày 24/7, chương trình Hành trình Đỏ đã tới 24 địa phương, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên địa phương tổ chức 32 ngày hội hiến máu và vận động được trên 25.000 người đăng ký hiến máu.

Thông tin trên được Ban tổ chức chương trình Hành trình Đỏ 2014 đưa ra trong ngày hội hiến máu mang tên “Giọt hồng tri ân 2014, ” do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày 26/7 tại Hà Nội.

Đây là ngày hội cuối cùng trong chuỗi các ngày hiến máu của Hành trình Đỏ 2014.

Kết thúc hành trình tại các tỉnh, thành phố, ngày hội hiến máu mang tên “Giọt hồng tri ân 2014” với thông điệp mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng nhằm hướng giới trẻ và cộng đồng tới hoạt động tri ân thế hệ cha ông đi trước.

Ngày hội tạo điểm nhấn với các chương trình nổi bật như chương trình hiến máu dự kiến tiếp nhận được khoảng 2.500 đơn vị máu, chương trình xếp hình khát vọng Việt Nam với sự tham gia của khoảng 3.000 người.

Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ 2014 phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của 25 tỉnh, đã có mặt tại 24 địa phương, phối hợp với lực lượng tình nguyện viên địa phương vận động được trên 25.000 người đăng ký hiến máu.

Theo giáo sư Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết, thống kê từ ngày 1-24/7, 25 địa phương tham gia chương trình đã tổ chức được tổng số 240 buổi hiến máu, tiếp nhận 45.032 đơn vị máu.

Tổng kết chương trình Hành trình Đỏ, giáo sư Trí khẳng định thành công lớn nhất mà chương trình đã đạt được là tạo ra cú hích mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương.

Năm nay, Hành trình Đỏ có mặt ở nhiều địa phương, nơi mà phong trào hiến máu còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hiến máu mới đạt dưới 0,5% dân số như Sơn La, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục