Hành trình hơn 2.000 km của ngọn đuốc Olympic mùa Đông Pyeongchang

Ngọn đuốc sẽ được di chuyển bằng nhiều cách, trong đó có cả khinh khí cầu, đi qua 18 thành phố và thị trấn lớn trước khi tới thành phố PyeongChang, tỉnh Gangwon.
Hành trình hơn 2.000 km của ngọn đuốc Olympic mùa Đông Pyeongchang ảnh 1Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Cha Bum-kun rước ngọn đuốc Olympic mùa Đông Pyeogchang 2018. (Nguồn: AFP)

Ngọn đuốc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Pyeogchang 2018 ngày 21/1 sẽ tới tỉnh Gangwon, nơi tổ chức sự kiện thể thao lớn của hành tinh này.

Theo Ủy ban tổ chức Olympic, hành trình rước đuốc bắt đầu tại Cheorwon từ ngày 14/1, đi qua 18 thành phố và thị trấn lớn trước khi tới thành phố PyeongChang, tỉnh Gangwon, để được thắp sáng trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 9/2 và sẽ cháy suốt cho đến ngày 25/2.

Trước đó, ngày 24/10/2017, nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Olympic mùa Đông Pyeogchang đã diễn ra tại đền thờ Nữ thần Mặt trời Hera ở chân núi Olympia, Hy Lạp, nơi khởi nguồn của các kỳ Thế vận hội. Sự kiện rước ngọn đuốc này đã diễn ra trong 7 ngày tại Hy Lạp và được đưa đến Hàn Quốc vào ngày 1/11/2017. Ngọn đuốc đã được rước qua nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc như Jeju, Busan, Gwangju, Daejeon và Incheon và hiện đang được rước qua thủ đô Seoul.

[Đoàn Triều Tiên tham dự PyeongChang có thể lên tới 500 người]

Trong hành trình rước đuốc tại tỉnh Gangwon, ngọn đuốc sẽ đi qua các thị trấn như Hwacheon, Goseong và các thị trấn khác nằm sát biên giới Triều Tiên. Dự kiến, tổng cộng chặng đường rước đuốc được bắt đầu từ ngày 1/11/2017 tại Hàn Quốc sẽ lên tới 2.018 km với sự tham gia của 7.500 vận động viên.

Theo các nhà tổ chức, ngọn đuốc sẽ được di chuyển bằng nhiều cách, trong đó có sử dụng khinh khí cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục