Hành trình triển lãm ảnh "Di sản Việt Nam 2014” đến Hà Nội

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm là 100 khoảnh khắc tuyệt vời về thiên nhiên Việt Nam giàu đẹp, những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa, chân dung và cuộc sống con người trên mọi miền Tổ quốc.
Hành trình triển lãm ảnh "Di sản Việt Nam 2014” đến Hà Nội ảnh 1Khách tham quan Triển lãm ảnh "Di sản Việt Nam 2014” tại Bình Thuận. Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 25/11, triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam 2014” đã khai mạc tại Hà Nội - một điểm đến quan trọng trong hành trình đi qua 10 tỉnh, thành phố của triển lãm này.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm xuất sắc nhất, được lựa chọn từ cuộc thi ảnh "Di sản Việt Nam lần thứ 3 - 2014," do tạp chí Vietnam Heritage tổ chức.

100 tác phẩm là 100 khoảnh khắc tuyệt vời về thiên nhiên Việt Nam giàu đẹp, những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa, chân dung và cuộc sống con người, kiến trúc-điêu khắc... từ vùng miền núi Tây Bắc, miệt vườn Tây Nam Bộ đến các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra tại Đại học Ngoại thương (Hà Nội) từ ngày 25-27/11. Sau đó, các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Cuộc thia ảnh "Di sản Việt Nam lần thứ 3 - 2014" đã nhận được 4.402 tác phẩm của 477 tác giả gửi dự thi về bốn chủ đề là thiên nhiên, đời sống, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể. Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm đã thể hiện được vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Bộ ảnh đặc sắc này được triển lãm tại 20 trung tâm du lịch, bảo tàng và các trường đại học trên 10 tỉnh, thành phố như Bình Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh,... từ ngày 22/10 đến đầu năm mới 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục