“Hành trình xanh năm 2009'' đến Quảng Nam

170 sinh viên của 36 trường cao đẳng và đại học ở thủ đô Hà Nội tham gia Chương trình “Hành trình xanh năm 2009” xuyên Việt đã tới Quảng Nam.

170 sinh viên của 36 trường cao đẳng và đại học ở Hà Nội tham gia Chương trình “Hành trình xanh năm 2009” xuyên Việt đã tới huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ngày 13/7.

Đây là năm thứ 2 Chương trình “Hành trình xanh năm 2009” do các sinh viên tình nguyện thực hiện hành trình xuyên Việt với thông điệp “Đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ môi trường, kết nối trái tim, chắp cánh ước mơ”.

Hành trình xanh sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh-sinh viên nghèo vượt khó, gia đình chính sách; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về chăm lo trẻ em, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chống bạo lực gia đình.

Tại huyện Duy Xuyên, các sinh viên đã tổ chức một số hoạt động ý nghĩa như viếng hương nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ, diễn văn nghệ từ thiện gây quỹ giúp đỡ trẻ em con nhà nghèo, trẻ em khuyết tật và tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Đoàn “Hành trình xanh” xuất phát từ Hà Nội vào ngày 28/6 dự định đi khoảng 35 ngày bằng xe đạp với tổng chiều dài khoảng 1.750km, qua 28 tỉnh, thành dọc theo chiều dài đất nước.

Đến nay, đoàn đã đi qua 15 tỉnh, thành với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại mỗi điểm dừng đoàn sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện như trao quà và học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, những em có gia đình khó khăn, thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi động viên cho các gia đình chính sách… và các hoạt động văn nghệ giao lưu với Đoàn thanh niên địa phương.

Chương trình Hành trình xanh kết thúc tại Cần Thơ vào ngày 3/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục