Hành và tỏi Lý Sơn đã có thương hiệu

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố nhãn hiệu hành, tỏi Lý Sơn do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố nhãn hiệu hành, tỏi Lý Sơn do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

Đây là nhãn hiệu tập thể đầu tiên được cấp cho 50 thành viên thuộc 3 xã An Hải, An Vĩnh và An Bình của huyện Lý Sơn được phép sử dụng nhãn hiệu này.


Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn khẳng định hành và tỏi Lý Sơn là cây trồng truyền thống, tồn tại và phát triển trên đất đảo hàng trăm năm nay.

Sản phẩm hành, tỏi của huyện rất nổi tiếng với chất lượng thơm, ngon, có mặt ở khắp các vùng miền của đất nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Tại một số siêu thị, nhà hàng trong và ngoài tỉnh, sản phẩm tỏi Lý Sơn được bán với giá 100.000 - 120.000 đồng/kg.

Toàn đảo Lý Sơn có 300 hecta hành, tỏi, mỗi năm cung cấp cho thị trường 2.000 tấn tỏi khô và 3.500 tấn hành./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục