Hàn-Mỹ có chung cách tiếp cận “không đối thoại” về Triều Tiên

Hãng Yonhap ngày 6/10 dẫn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ nhất trí với nhau rằng đối thoại với Bình Nhưỡng không phải là cách hữu hiệu để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Hàn-Mỹ có chung cách tiếp cận “không đối thoại” về Triều Tiên ảnh 1Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/10 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ nhất trí với nhau rằng đối thoại với Bình Nhưỡng không phải là phương cách hữu hiệu để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, qua đó loại bỏ mọi khả năng tiến hành đàm phán với Triều Tiên.

Người phát ngôn Cho June-hyuck của bộ trên được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo nói: “Ngoài một loạt các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố rằng vũ trang hạt nhân là chính sách quốc gia của họ và rằng họ sẽ tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân... Thông qua những tuyên bố như vậy, Triều Tiên nói rõ rằng họ không xem xét việc phi hạt nhân hóa.”

Quan chức trên còn nói thêm rằng trong bối cảnh đó, nếu có bên nào vội vàng đề cập đến việc đàm phán với Triều Tiên thì việc này sẽ làm suy yếu các nỗ lực trừng phạt của cộng đồng quốc tế chống Bình Nhưỡng.

Ông Cho nói: “Việc đó sẽ làm cho mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trở nên xa vời hơn và sẽ chỉ giúp Triều Tiên có thêm thời gian để tăng cường năng lực hạt nhân.”

Liên quan đến chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Seoul của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power, bắt đầu từ ngày 8/10 tới đây, ông Cho cho biết nhà ngoại giao Mỹ sẽ thảo luận với các quan chức chủ nhà về cách tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại cấp độ Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân và nhân quyền của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục