Hàn-Mỹ duy trì quan hệ đồng minh mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu

Quan chức Hàn Quốc và Mỹ "tái khẳng định Hàn Quốc và Mỹ sẽ duy trì liên minh và quan điểm phòng thủ kết hợp không thể lay chuyển trong mọi hoàn cảnh."
Hàn-Mỹ duy trì quan hệ đồng minh mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ nhất trí duy trì quan hệ đồng minh mạnh mẽ và tính sẵn sàng chiến đấu, nhằm hỗ trợ công tác ngoại giao cho tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập cơ chế hòa bình.

[Hàn-Mỹ không đạt được thỏa thuận về chia sẻ kinh phí quốc phòng]

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan "tái khẳng định Hàn Quốc và Mỹ sẽ duy trì liên minh và quan điểm phòng thủ kết hợp không thể lay chuyển trong mọi hoàn cảnh."

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ các nỗ lực hòa bình.

Kể từ tuần trước, ông Shanahan nắm giữ cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc, sau khi ông James Mattis rời vị trí này hồi tháng 12 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục