Hàn-Mỹ hợp tác chế tạo tàu chiến thế hệ Aegis

Tập đoàn Hyundai  và Tập đoàn Lockheed Martin đã lên kế hoạch hợp tác chế tạo tàu chiến thế hệ Aegis phục vụ xuất khẩu.
Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc và Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã lên kế hoạch hợp tác chế tạo tàu chiến thế hệ Aegis cỡ vừa phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Kế hoạch này được triển khai sau khi hai bên đã phát triển thành công tàu khu trục Aegic KDX-III cho hải quân Hàn Quốc.

Theo tờ "Thời báo Hàn Quốc" ra ngày 22/7, bản ghi nhớ về sản xuất tàu chiến Aegis với trọng tải 4.000 - 6.000 tấn đã được hai bên ký kết năm 2008.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên năng lực về công nghệ đóng tàu khu trục thế hệ Aegis cỡ trung của Tập đoàn Hyundai và khả năng của Lockheed Martin trong sản xuất hệ thống chiến đấu Aegis.

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý các dự án quốc phòng Hàn Quốc, khách hàng đầu tiên mà Hàn Quốc và Mỹ nhắm tới cho dự án xuất khẩu tàu chiến cỡ trung là Ấn Độ. Tàu chiến thế hệ Aegis với công nghệ hiện đại sẽ có chức năng tự tìm và tiêu diệt các tên lửa nhằm vào mình.

Hệ thống chiến đấu Aegis do Lockheed Martin chế tạo là hệ thống điều khiển tên lửa lắp trên tàu và hệ thống điều khiển đất đối không hiện đại nhất thế giới hiện nay, có khả năng kiểm soát hoạt động đánh trả đồng thời các cuộc tấn công từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này còn bao gồm hệ thống rađa Spy-1 hiện đại nhất thế giới.

Hiện tại, hệ thống chiến đấu Aegis mới chỉ được trang bị cho khoảng 75 tàu trên thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục