Hàn-Mỹ-Nhật cam kết tăng cường hợp tác chống tên lửa Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng gần đây phóng tên lửa đạn đạo qua bầu trời Nhật Bản.
Hàn-Mỹ-Nhật cam kết tăng cường hợp tác chống tên lửa Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này, Mỹ và Nhật Bản ngày 1/9 đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng gần đây phóng tên lửa đạn đạo qua bầu trời Nhật Bản.

Tại cuộc họp ba bên qua cầu truyền hình, các quan chức quốc phòng của những nước này còn nhất trí cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một mối đe dọa “chưa từng có và nghiêm trọng” đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Một thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Các quan chức đã nhất trí ba nước sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc gây sức ép buộc Triều Tiên phải chấm dứt các chương tình hạt nhân và tên lửa. Phía Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc đối với việc bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục