Hàn-Mỹ-Triều có khả năng họp thượng đỉnh tại Đại hội đồng LHQ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết không loại trừ khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều-Mỹ vào tháng Chín tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Hàn-Mỹ-Triều có khả năng họp thượng đỉnh tại Đại hội đồng LHQ ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 19/7 đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết không loại trừ khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều-Mỹ vào tháng Chín tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, phát biểu trong chuyến thăm Anh lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà Kang nói rằng vẫn chưa rõ lãnh đạo ba nước sẽ trao đổi nội dung gì trước khi Tổng thống Moon Jae-in có chuyến thăm Bình Nhưỡng vào mùa Thu tới.

Trả lời về khả năng các bên có thể đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Kang nhấn mạnh, trong Tuyên bố Panmunjom có ghi rõ hai miền Triều Tiên sẽ xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Seoul sẽ nỗ lực về mặt ngoại giao để thực hiện nội dung nhất trí này, nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì.

[Các cuộc đàm phán tiếp theo đối với Triều Tiên sẽ là gì?]

Liên quan tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu không đặt ra giới hạn hay tốc độ quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Ngoại trưởng Kang nhấn mạnh dù mất nhiều thời gian nhưng nhất định phải đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Về khả năng Triều Tiên trao trả hài cốt binh lính Hàn Quốc tiếp sau việc trao trả hài cốt binh sỹ Mỹ, theo quan chức ngoại giao này, Seoul sẽ đưa vấn đề trên vào nghị sự thảo luận giữa hai bên khi có cơ hội.

Dự kiến, Ngoại trưởng Kang sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vào ngày 20/7. Hai bên sẽ đối thoại sâu rộng về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Kang cũng khẳng định Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Washington để cải thiện quan hệ Mỹ-Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục