Hàn-Nhật lại căng thẳng với vấn đề chủ quyền đảo tranh chấp

Ngày 20/1 Hàn Quốc lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo mà nước này gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima; kêu gọi Tokyo ngừng ngay việc tuyên bố chủ quyền.
Hàn-Nhật lại căng thẳng với vấn đề chủ quyền đảo tranh chấp ảnh 1Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 20/1 đã lên án việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima; đồng thời kêu gọi Tokyo ngừng ngay việc tuyên bố chủ quyền như vậy.

Một tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck được trích dẫn có đoạn viết: “Chúng tôi không thể không lên án những tuyên bố không thể biện minh và được nhắc lại nhiều lần của Nhật Bản đối với Dokdo."

"Chính phủ Nhật Bản cần ngừng ngay việc đưa ra những tuyên bố vô ích như vậy đối với phần lãnh thổ rõ ràng là của chúng tôi từ góc độ lịch sử và địa lý, cũng như khi xét về luật quốc tế.”

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Tokyo cần ghi nhớ rằng việc công nhận đúng đắn lịch sử là cơ sở của mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Quốc hội nước này rằng Nhật Bản sẽ kiên trì giải quyết vấn đề mà ông gọi là cuộc tranh cãi liên quan đến nhóm đảo này.

Đây là lần thứ tư trong năm nay phía Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo, nhóm đảo nằm giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản và là một trong những nguyên nhân chính chính gây ra tranh cãi giữa Seoul và Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục