Hàn-Nhật sắp nối lại đám phán về vấn đề "phụ nữ mua vui"

Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc thảo luận cấp cao vốn bị trì hoãn với Nhật Bản về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục.
Hàn-Nhật sắp nối lại đám phán về vấn đề "phụ nữ mua vui" ảnh 1Cuộc tuần hành năm 2012 của những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ tình dục hồi Thế chiến thứ 2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 18/7, Hàn Quốc thông báo vào tuần tới, nước này sẽ nối lại các cuộc thảo luận cấp cao vốn bị trì hoãn với Nhật Bản về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Các cuộc thảo luận này lẽ ra đã diễn ra vào tháng 6 nhưng Seoul đã trì hoãn nhằm phản đối quyết định của Tokyo muốn xem xét lại lời xin lỗi mang tính lịch sử vào năm 1993 về tuyển các phụ nữ châu Á làm việc trong các nhà thổ để phục vụ tình dục cho binh lính Nhật hoàng trước đây.

Chính quyền Seoul đã rất tức giận vì Nhật Bản quả quyết rằng không có bằng chứng nào chứng minh việc phụ nữ Hàn Quốc bị ép "mua vui" cho các binh lính Nhật.

Trước đó, hồi tháng 4, Seoul và Tokyo nhất trí thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao về vấn đề nô lệ tình dục.

Các nhà sử học ước tính có đến 200.000 phụ nữ, chủ yếu từ Hàn Quốc và Trung Quốc, bị buộc “mua vui” cho binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Hiện tại, 55 nạn nhân người Hàn Quốc vẫn còn sống.

Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản thể hiện sự chân thành bằng cách dàn xếp vấn đề này một cách hiệu quả và theo cách được những nạn nhân còn sống đồng ý, như xin lỗi và bồi thường. Trong khi đó, Tokyo bác bỏ yêu cầu trên của Seoul và nói rằng tất cả vấn đề liên quan đã được giải quyết thông qua hiệp ước 1965 về bình thường hóa quan hệ song phương.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang ở thời điểm xấu nhất trong những năm qua do vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục