Hàn-Nhật tăng cường hợp tác trong các vấn đề lãnh sự

Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề lãnh sự, bất chấp căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa 2 nước thời gian gần đây.

Ngày 10/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Nhật Bản đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề lãnh sự, bất chấp căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nước thời gian gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong một cuộc họp cấp chuyên viên diễn ra ở thành phố cảng Busan (đông nam Hàn Quốc), hai bên đã xem xét các tác động của thỏa thuận miễn thị thực chung ký năm 2006, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn các trường hợp lưu lại bất hợp pháp và tội phạm liên quan đến hai nước.

Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh các chương trình ngày nghỉ làm nhằm tăng cường giao lưu thanh niên hai nước.

Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu tiến hành đàm phán thường niên về vấn đề lãnh sự từ năm 1995.

Cuộc đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh các kênh ngoại giao cấp cao khác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không hoạt động do căng thẳng ngoại giao.

Seoul từ chối tổ chức cuộc gặp cấp cao với Nhật Bản và hoãn các cuộc đàm phán khác như Đối thoại chiến lược thường niên cấp Thứ trưởng và các cuộc đàm phán ba bên hàng năm giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Phản ứng này nhằm bày tỏ phản đối những phát biểu và hành động được cho là mang tính dân tộc chủ nghĩa của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe.

Gần đây nhất, Seoul chỉ trích mạnh mẽ việc ông Abe tới thăm viếng đền Yasukuni hồi cuối tháng 12/2013. Tại ngôi đền này có thờ một số tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và Hàn Quốc coi ngôi đền này là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Seoul cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các cuộc đàm phán và hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực cần thiết ngay cả khi căng thẳng ngoại giao tăng cao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục