Hàn-Nhật thống nhất giải pháp tổng thể về Triều Tiên

Lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 9/10 đã nhất trí tìm kiếm "một giải pháp tổng thể" về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama ngày 9/10 đã nhất trí thực hiện đường lối mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, theo đó tìm kiếm "một giải pháp tổng thể" thông qua thỏa thuận cả gói.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm ở Seoul trước khi tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để tiến hành cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 10/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Myung-bak cho biết hai bên đã nhất trí rằng Triều Tiên cần "thay đổi căn bản" về lập trường mới có thể giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay.

Seoul và Tokyo sẵn sàng hợp tác tiếp tục các nỗ lực ngoại giao đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an  Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên.

Tổng thống Lee nhắc lại đề xuất "mặc cả lớn" với Bình Nhưỡng thay vì đàm phán từng bước như đã áp dụng trong những năm gần đây. Cụ thể, ông đề xuất Triều Tiên sẽ nhận được viện trợ quy mô lớn cùng với những đảm bảo về ngoại giao và an ninh để đổi lại cam kết chắc chắn của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tổng thống Lee cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản đã nhất trí "cần có một giải pháp cơ bản và toàn diện đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên để tránh tái diễn các tiểu xảo thương lượng trước đây".

Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama cũng cho rằng đề xuất "mặc cả lớn" của Tổng thống Lee là rất "đúng đắn và xác đáng" nhằm giải giáp hạt nhân Triều Tiên. Thủ tướng Hatoyama cho biết hai bên đã nhất trí "không cung cấp bất cứ trợ giúp kinh tế nào cho đến khi Triều Tiên có hành động cụ thể hoặc thể hiện dứt khoát sẵn sàng từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa".

Tại cuộc hội đàm ngày 9/10, Tổng thống Lee và Thủ tướng Hatoyama cũng thảo luận giải pháp nhằm cải thiện quan hệ song phương, giải quyết các khúc mắc về quá khứ lịch sử. Ông Hatoyama nói rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông tới Seoul nhằm thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước hơn bao giờ hết.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc diễn ra chỉ ít ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố rằng Triều Tiên có thể trở lại tiến trình đàm phán 6 bên căn cứ trên kết quả đàm phán song phương với Mỹ.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Ri Gun, phái viên cấp cao của Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, có kế hoạch đến Mỹ từ ngày 26-27/10 để mở đường cho việc khởi động tiến trình đối thoại giữa hai nước. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin trên cho hay ông Ri Gun được mời tới Mỹ để dự cuộc họp thường niên của diễn đàn Đối thoại Hợp tác Đông Bắc Á (NEACD) tại San Diego.

Trước đây, ông Ri Gun từng đi Mỹ nhằm tìm cách thúc đẩy đàm phán hạt nhân 6 bên. Kênh truyền hình YTN đưa tin Bình Nhưỡng hy vọng Washington sẽ đáp lại bằng việc cử phái viên tới Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục